Triển lãm-hội chợ về văn hóa, thể thao và du lịch

Từ 3 - 9/8/2009 tại Hà Nội lần đầu tiên diễn ra “Triển lãm - hội chợ văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn“ nhằm giới thiệu thành tựu ở lĩnh vực xây dựng, tôn vinh các giá trị văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam và quảng bá các sản phẩm...

Từ 3 - 9/8/2009 tại Hà Nội lần đầu tiên diễn ra “Triển lãm - hội chợ văn hoá, thể thao và du lịch quy mô lớn“ nhằm giới thiệu thành tựu ở lĩnh vực xây dựng, tôn vinh các giá trị văn hoá, thể thao và du lịch Việt Nam và quảng bá các sản phẩm...

Các hoạt động trong triển lãm tập trung giới thiệu các thành tựu điển hình của ngành, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế nhưng đồng thời vẫn thể hiện Việt Nam tiên tiến, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.

Các hoạt động chính trong triển lãm - hội chợ gồm: Triển lãm tôn vinh ngành văn hoá, thể thao và du lịch; triển lãm của các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành; triển lãm của 63 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội thảo chuyên để về các ngành công nghiệp văn hoá sáng tạo của Việt Nam; bình chọn và trao thưởng danh hiệu cho các doanh nghiệp tham gia triển lãm; biểu diễn, giao lưu văn hoá nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn văn hoá trong đêm khai mạc triển lãm - hội chợ là chương trình nghệ thuật mang tên "Việt Nam - Những sắc màu văn hoá" sẽ không chỉ tôn vinh văn hoá truyền thống mà còn có sự tham gia của các nghệ sỹ hải ngoại, nghệ sỹ nước ngoài và giới thiệu các loại hình âm nhạc mới du nhập vào Việt Nam...

Ngày 7/4 tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ cho biết: Triển lãm - hội chợ này là một hoạt động văn hoá, kinh tế, là bước chuẩn bị cho Triển lãm thành tựu kinh tế, văn hoá Việt Nam, diễn ra vào năm 2010.

Đây cũng là một trong những hoạt động văn hoá Hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục