Triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Đường dây mua ma túy ở Vientiane sau đó chuyển đến biên giới, đối diện cửa khẩu quốc tế Lao Bảo rồi đưa vào VN đã bị triệt phá.
Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm miền Trung - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Công an tỉnh Savẳnnakhệt (Lào) vừa triệt phá dường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam với số lượng lớn.

Vào lúc 15 giờ ngày 18/6, tại một địa điểm gần biên giới đối diện với cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các lực lượng chức năng đã mật phục, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức buôn bán trái phép ma túy.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Tua Pau Hạ (63 tuổi, trú ở huyện Bắc Ka Đinh, tỉnh Bulykhămxay); Thạo Văn (52 tuổi, trú ở huyện Sê Pôn) và Kệt Xa May (25 tuổi, trú ở huyện Mường Phìn, tỉnh Savẳnnakhệt, Lào).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 10 bánh hêrôin, trọng lượng khoảng 3,5 kg; 1 khẩu súng K54 có 9 viên đạn; 1 xe ôtô hiệu KIA mang biển kiểm soát Lào 0900.

Một đối tượng trong nhóm trên đã dùng súng K54 chống trả quyết liệt lại lực lượng chức năng và chạy trốn vào rừng.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại Vientiane, sau đó dùng ôtô vận chuyển theo tuyến đường xuyên Á đến sát biên giới, đối diện với cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để tập kết hàng rồi móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để đưa ma túy vào nội địa tiêu thụ.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bàn giao đối tượng và tang vật để Công an Lào tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục