Triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy, tàng trữ vũ khí

Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
11 giờ 30, ngày 19/7, Đội 2, Phòng Cảnh sát ma túy (PC47), Công an thành phố Hải Phòng kết hợp với Cục Cảnh sát ma túy, Bộ Công an phá chuyên án 586 Q, triệt phá ổ nhóm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hai đối tượng bị bắt là Bùi Văn Quyết, sinh năm1952, đăng ký hộ khẩu thường trú và ở tại thôn 1, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và Lê Thị Thu Hiền, sinh năm 1988, đăng ký hộ khẩu thường trú và ở tại xóm 4, thôn Lương Quán, xã Lam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng. Hai đối tượng này chung sống với nhau như vợ chồng.

Tổng số tang vật thu giữ ở 3 ngôi nhà của 2 đối tượng trên gồm có: một túi nilông chứa chất bột dạng tinh thể màu trắng (đang tiến hành giám định), 5 khẩu súng (gồm 2 khẩu súng K59, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng côn quay tự chế và 01 khẩu súng săn), 75 viên đạn các loại, 03 điện thoại di động, tiền mặt, 2 chiếc cân, 1 máy tính xách tay, 2 thanh kiếm và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện ban chuyên án đang tiến hành điều tra mở rộng.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đến chúc mừng chiến công của Phòng PC47 và trao tặng 20 triệu đồng. Công an thành phố Hải Phòng cũng biểu dương và trao tặng 5 triệu đồng cho phòng PC47./.

Minh Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục