Triều nhận đề xuất viện trợ chống cúm H1N1 của Hàn

Lời chấp nhận của Triều Tiên được đưa ra trong cuộc gặp giữa các quan chức liên lạc hai miền ở làng Panmunjeom, giáp biên giới.
Triều Tiên đã chấp nhận đề xuất của Hàn Quốc giúp Bình Nhưỡng ngăn chặn dịch cúm A/H1N1 bùng phát ở nước này.

Theo hãng tin Yonhap, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-Joo ngày 10/12 cho biết: "Hôm nay, Triều Tiên đã thông báo cho chúng tôi biết Bình Nhưỡng sẽ chấp nhận đề xuất của chúng tôi gửi thuốc kháng virút Tamiflu". Chi tiết của hoạt động chuyển hàng viện trợ sẽ được thông báo sau.

Ông Lee cho biết thêm lời chấp nhận của Triều Tiên được đưa ra trong cuộc gặp giữa các quan chức liên lạc hai miền ở làng Panmunjeom, giáp biên giới hai miền.

Trước đó, ngày 9/12, lần đầu tiên Triều Tiên xác nhận đã phát hiện 9 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở thủ đô Bình Nhưỡng và thành phố Sinuiju ở miền Bắc, giáp biên giới Trung Quốc. Học sinh Triều Tiên cũng đã được nghỉ đông sớm hơn nhằm ngăn chặn dịch cúm lây lan.

Ngày 8/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak yêu cầu các quan chức nước này nhanh chóng đưa ra đề xuất viện trợ cho Triều Tiên ngay khi thông tin bùng phát dịch cúm A/H1N1 được chính thức xác nhận.

Phần lớn viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên từ Chính phủ Hàn Quốc đã bị trì hoãn sau khi quan hệ hai miền lâm vào bế tắc hồi năm ngoái. Tháng 10 vừa qua, Triều Tiên đã từ chối đề xuất của Hàn Quốc viện trợ 10.000 tấn ngô.

Good Friends, tổ chức phúc lợi đặt trụ sở ở Seoul có các kênh liên lạc giữa hai miền, ngày 7/12 thông báo đại dịch cúm A/H1N1 đang lây lan nhanh ở Triều Tiên và số lượng thuốc Tamiflu ở nước này hiện rất ít.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho biết đang làm việc với Bình Nhưỡng để giúp ngăn chặn cúm A/H1N1 bùng phát và đánh giá quy mô lây nhiễm ở Triều Tiên.

Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc thông báo hạ thấp mức cảnh báo về đại dịch cúm A/H1N1 ở nước này từ mức "báo động đỏ", mức cao nhất được duy trì từ ngày 3/11/2009, xuống mức "báo động da cam", mức cao thứ hai.

Bộ Các vấn đề Y tế, Phúc lợi và Gia đình Hàn Quốc cho biết tốc độ lây lan của dịch cúm này đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây, nhưng Seoul vẫn kêu gọi duy trì nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của loại virus này. Tính đến nay, cúm A/H1N1 đã cướp đi sinh mạng của 117 người ở Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục