Triệu phú Malaysia tăng gấp đôi trong năm 2011

Theo một cuộc điều tra thăm dò vừa được công bố cuối tuần qua, con số triệu phú của Malaysia đã tăng gần gấp đôi trong 18 tháng qua.
Theo một cuộc điều tra thăm dò của Công ty tài chính quốc tế Credit SuisseGroup, vừa được công bố cuối tuần qua, con số triệu phú của Malaysia đã tăng gầngấp đôi trong 18 tháng qua.

Điều này có nghĩa là Malaysia đã có thêm 19.000 triệu phú mới kể từ đầunăm 2010 tới nay, nâng tổng số triệu phú của nước này lên 39.000.

Cũng theo cuộc thăm dò trên, hai nước láng giềng của Malaysia là Singaporevà Indonesia cũng có thêm 190.000 triệu phú kể từ đầu năm ngoái tới nay.

Theocác nhà kinh tế, con số triệu phú của các nước nói trên tăng nhiều phần nào phảnánh thực tế đồng USD bị mất giá.

Con số người Singapore có tài sản trị giá trên một triệu USD đã tăng thêm118.000 người và hiện giữ con số 183.000 triệu phú.

Trong khi đó, Indonesia lạicó con số tỷ phú cao nhất trong ba nước với 12 người, nhiều hơn của cả Malaysiavà Singapore gộp lại.

Hiện tại tỉ phú đường của Malaysia Robert Kuok được Tạp chí Forble xếp vàodanh sách người giầu nhất Đông Nam Á với tổng tài sản lên tới 12 tỷ USD.

Nhà tàiphiệt viễn thông và quảng cáo của Malaysia T. Ananda Krishnan có tổng tài sản9,2 tỷ USD và giữ vị trí giàu thứ ba trong khu vực.

Malaysia đã được các công ty tài chính hàng đầu thế giới là Merrill Lynchvà Capgemini xếp là nước giàu nhất khu vực, tiếp sau là Đài Loan (Trung Quốc)Indonesia, Trung Quốc Đại lục, Nhật Bản, Australia và Singapore.

Báo cáo về phúc lợi châu Á-Thái Bình Dương 2011 cho biết nhà giàu Malaysiathường thích nướng tiền vào cả bộ xe hơi đời mới, du thuyền sang trọng hoặc máybay riêng trong khi người nhiều tiền Singapore lại thích ném tiền vào đồ trangsức./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ đặt ra yêu cầu mới với vaccine ngừa COVID-19

Các quan chức Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đưa ra các yêu cầu mới với những mũi tiêm nhắc lại ngừa COVID-19 hằng năm, cho biết sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp tiếp cận hợp lý.

Nếu khoai tây bắt đầu mọc mầm, chúng vẫn có thể ăn được, miễn là mầm chưa phát triển quá nhiều. (Nguồn: Getty Images)

Khoai tây mọc mầm hay ngả xanh có ăn được không?

Với xu hướng ủng hộ “rau củ xấu xí” để giảm lãng phí thực phẩm, nhiều người nghĩ rằng khoai tây trông kỳ quặc cũng chẳng sao. Nhưng khoai tây mọc mầm hay ngả xanh có an toàn để ăn không?