Triều Tiên bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Quốc phòng

Triều Tiên bổ nhiệm thành viên mới của Hội đồng Quốc phòng để củng cố quyền lực nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un trên toàn đất nước.
Ngày 14/4, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã bổ nhiệm các thành viên mới của Hội đồng Quốc phòng (NDC) trong một động thái được xem là nỗ lực để củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un trên toàn bộ đất nước.

Theo KCNA, ông Choe Rong-hae, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Tướng Kim Won Hong đã được bầu vào NDC, cùng với Ri Myong-su, người đứng đầu cơ quan công an.

Bốn quan chức khác cũng được bổ nhiệm làm thành viên của hội đồng đầy quyền lực này.

Quyết định trên được thực thi tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 12 của Triều Tiên. Các quyết định bổ nhiệm mới này diễn ra ngay sau khi ông Kim Jong Un được bầu làm Chủ tịch Thứ nhất NDC.

Ông Kim Jong Un đã củng cố quyền lực kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau cái chết đột ngột của người cha Kim Jong Il hồi tháng 12/2011.

Bên cạnh các thành viên mới được bổ nhiệm, KCNA cho biết những người ủng hộ tích cực và người thân của ông Kim Jong Un tiếp tục giữ các vị trí Phó Chủ tịch NDC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục