Triều Tiên cảnh báo Mỹ về cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

Ủy ban Quốc vụ (SAC) của Triều Tiên ngày 13/11 đã yêu cầu Mỹ hủy các kế hoạch tập trận chung với Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo nếu không Washington sẽ phải đối mặt với "mối đe dọa lớn hơn."
Triều Tiên cảnh báo Mỹ về cuộc tập trận chung với Hàn Quốc ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The Straits Times)

Ủy ban Quốc vụ (SAC) của Triều Tiên ngày 13/11 đã yêu cầu Mỹ hủy các kế hoạch tập trận chung với Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo nếu không Washington sẽ phải đối mặt với "mối đe dọa lớn hơn."

SAC do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un làm chủ tịch, cũng tái khẳng định rằng Bình Nhưỡng sẽ tìm kiếm một "hướng đi mới" nếu Mỹ không thay đổi lập trường và đưa ra các giải pháp mới trong các cuộc đàm phán hạt nhân vào cuối năm nay. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), một người phát ngôn của SAC kêu gọi Mỹ nên đình chỉ các cuộc tập trận "vào thời điểm nhạy cảm khi mà tình hình trên Bán đảo Triều Tiên có thể sẽ trở lại bình thường."

[Báo Nhật: Cơ hội đối thoại về hạt nhân Triều Tiên có thể biến mất]

Quan chức này cảnh báo rằng Mỹ có thể phải đối mặt với "mối đe dọa lớn hơn trong tương lai gần nếu Washington không thay đổi xu hướng hiện tại" ở Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung thường kỳ vào tháng 3 và tháng 8 năm nay, nhưng quy mô của cuộc tập trận đã được thu hẹp trong một nỗ lực rõ ràng nhằm không gây kích động Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục