Triều Tiên chỉ trích sáng kiến thống nhất của Hàn Quốc

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên chỉ trích Tuyên bố Dresden mà Tổng thống Hàn Quốc đưa ra tại Đức là sự thâu tóm miền Bắc vào miền Nam.
Triều Tiên chỉ trích sáng kiến thống nhất của Hàn Quốc ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Đài KBS, ngày 12/4, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, cơ quan quyền lực tối cao của miền Bắc cho biết Tuyên bố Dresden mà Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đưa ra tại Đức hôm 28/3 là sự thâu tóm miền Bắc vào miền Nam và lý thuyết này là ngụy biện.

Đây là lần đầu tiên một cơ quan chính thức của bộ máy chính quyền miền Bắc bày tỏ lập trường về tuyên bố của Tổng thống Park.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích lời Ủy ban Quốc phòng của nước này chỉ trích việc bà Park nói Đức là mô hình cho sự thống nhất hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Bà Park Geun Hye đưa ra Tuyên bố Dresden, còn được gọi là Sáng kiến thống nhất hòa bình, trong chuyến thăm thành phố Dresden thuộc Đông Đức cũ với 3 điểm mấu chốt để xây dựng nền tảng thống nhất đất nước một cách hòa bình gồm ưu tiên giải quyết các vấn đề nhân đạo, xây dựng cơ sở hạ tầng vì dân sinh và vun đắp tính đồng nhất dân tộc giữa người dân hai miền Nam-Bắc.

Những đề xuất này có thể được coi là kế hoạch chi tiết cho sáng kiến “thống nhất đại lợi”, tức thống nhất là “đại lợi” đối với toàn dân, đã từng được bà Park đưa ra hồi đầu năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục