Triều Tiên chỉ trích về báo cáo của một tổ chức nhân quyền Mỹ

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/11 đã chỉ trích báo cáo của một tổ chức giám sát nhân quyền của Mỹ cho rằng tình trạng bạo hành tình dục đối với phụ nữ đang lan tràn ở Triều Tiên.
Triều Tiên chỉ trích về báo cáo của một tổ chức nhân quyền Mỹ ảnh 1Ông Kenneth Roth, Giám đốc điều hành tổ chức Giám sát Nhân quyền. (Nguồn: getty images)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/11 đã chỉ trích báo cáo của một tổ chức giám sát nhân quyền của Mỹ cho rằng tình trạng bạo hành tình dục đối với phụ nữ đang lan tràn ở Triều Tiên.

Phản ứng này được đưa ra sau khi Kenneth Roth, Giám đốc điều hành tổ chức Giám sát Nhân quyền, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Seoul tuần trước rằng bạo lực tình dục là một trong những tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Triều Tiên và vấn đề này không thu hút sự chú ý nhiều như các vụ vi phạm nhân quyền ở trại giam và những vụ lạm dụng khác.

[Triều Tiên lên án Nhật Bản về nghị quyết nhân quyền Liên hợp quốc]

Tuy nhiên, báo cáo này cũng cho rằng vấn đề bạo hành tình dục này có thể dễ giải quyết.

Hiệp hội Nghiên cứu Nhân quyền ở Triều Tiên cho rằng báo cáo "phi lý" này là "một phần trong kế hoạch chính trị do các thế lực thù địch - những kẻ phản đối hòa bình và sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên - thêu dệt nhằm bôi nhọ hình ảnh của Triều Tiên.

Theo KCNA, đây cũng là một sự khiêu khích cực kỳ nguy hiểm nhằm đảo ngược lại làn sóng hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo này”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục