Triều Tiên cho hồi hương 2 người Hàn Quốc xâm nhập trái phép

Bộ Thống nhất Hàn Quốc trích dẫn một công văn của Triều Tiên nói một người đàn ông 59 tuổi và một người phụ nữ 51 tuổi, sẽ được đưa trở lại miền Nam qua làng đình chiến Panmunjom.
Triều Tiên cho hồi hương 2 người Hàn Quốc xâm nhập trái phép ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc gác tại khu vực làng đình chiến Panmunjom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 15/6 đã thông báo về việc sẽ cho hồi hương hai người Hàn Quốc bị bắt giữ hồi tháng trước với cáo buộc xâm nhập trái phép miền Bắc.

Dự kiến, những người này sẽ được trở lại Hàn Quốc vào ngày 17/6.

Bộ trên trích dẫn một công văn của Triều Tiên nói những người này, gồm một người đàn ông 59 tuổi và một người phụ nữ 51 tuổi, sẽ được đưa trở lại miền Nam qua làng đình chiến Panmunjom trên biên giới liên Triều.

Phía Triều Tiên cho biết những người này đã xâm nhập trái phép vào miền Bắc, song không nói rõ vì sao họ làm như vậy, còn phía Hàn Quốc đã chấp nhận đề nghị trên của Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc sẽ kiểm tra sức khỏe của hai người này và tìm hiểu tại sao họ lại đi vào Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực tìm kiếm hai người trên sau khi biết họ biến mất trên lãnh thổ Trung Quốc giáp giới với Triều Tiên, trong một chuyến đi tới Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục