Triều Tiên có thể được mời dự hội nghị về cấm thử hạt nhân

Ủy ban Trù bị Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) có thể sẽ lần đầu tiên mời Triều Tiên tham dự hội nghị cấp bộ trưởng của các nước ký hiệp ước.
Triều Tiên có thể được mời dự hội nghị về cấm thử hạt nhân ảnh 1Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về những rung chấn của động đất gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên được phát qua truyền hình tại Seoul. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 21/1, Thư ký điều hành Ủy ban Trù bị Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), ông Lassina Zerbo đã bày tỏ ý định mời Triều Tiên tham dự hội nghị cấp bộ trưởng nhân kỷ niệm 20 năm các nước thành viên ký hiệp ước này.

Nếu ý định trên được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên ủy ban này mời Triều Tiên tham gia hội nghị.

Trả lời hãng tin Kyodo trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 6/1 vừa qua, ông Zerbo nói rằng ông hy vọng việc đưa Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán sẽ dẫn đến một lệnh cấm các vụ thử hạt nhân và việc phê chuẩn CTBT.

Ông cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao với Triều Tiên và 7 nước khác chưa phê chuẩn CTBT là Mỹ, Trung Quốc, Ai Cập, Iran, Israel, Ấn Độ và Pakistan.

Để có hiệu lực, CTBT cần phải được ký kết và thông qua bởi 44 quốc gia có các lò phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu hoặc sản xuất điện.

Dự kiến hội nghị cấp bộ trưởng lần này sẽ diễn ra trong khoảng tháng 4-6/2016 ở Vienna (Áo)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục