Triều Tiên coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam

Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Song Nam khẳng định Triều Tiên coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Song Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Song Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 25/3, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Quốc vụ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Song Nam, dẫn đầu Đoàn Đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên sang thăm Việt Nam từ ngày 25-28/3.

Tại Hội đàm, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn tới Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi song phương, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên đạt được trong phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, cải thiện đời sống người dân.

Về quan hệ hai đảng, hai nước, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên; đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, tiếp xúc các cấp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, phát triển quan hệ hai đảng, hai nước trên các lĩnh vực; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; mở rộng giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Ông Kim Song Nam bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm nhằm tăng cường phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đảng, hai nước, trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng.

ttxvn_vietnam trieu tien 2.jpg
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Kim Song Nam chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam; vui mừng về sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước; sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Triều Tiên-Việt Nam ngày càng phát triển.

Tại cuộc Hội đàm, ông Kim Song Nam đã thông tin về tình hình công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội của Triều Tiên trong thời gian qua, trong đó có kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng Lao động Triều Tiên và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Quốc gia 5 năm (2021-2026).

Hai bên cũng đi sâu trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại/Ban Quốc tế của hai Đảng thời gian qua, nhất trí về các biện pháp hợp tác, phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của hai cơ quan phụ trách đối ngoại của hai đảng; thực hiện hiệu quả các phương hướng hợp tác giữa hai bên đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí trong chuyến thăm Việt Nam năm 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục