Thành phố Hồ Chí Minh muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Triều Tiên

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng còn nhiều dư địa trong trao đổi hợp tác với các địa phương của Triều Tiên để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 27/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên do ông Kim Song Nam, Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Quốc vụ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên hoan nghênh Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam và Đoàn thăm Việt Nam, dành thời gian đến Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh tròn 5 năm kể từ sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2/2019.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự ủng hộ, đoàn kết của Triều Tiên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của Việt Nam; nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước đã và đang triển khai, thực hiện nhận thức chung của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, được thiết lập trong chuyến thăm; từng bước hiện thực hóa các chương trình hành động, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Khái quát về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết mặt dù chịu nhiều tác động bất lợi nhưng thành phố đã thích nghi, tận dụng thời cơ, quý 1/2024 đạt mức tăng trưởng 6,6%. Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để phục hồi, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thông báo với Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam về việc tổ chức đoàn thăm và làm việc tại Triều Tiên vào tháng 6/2024, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Triều Tiên (1950-2025); đồng thời mong muốn hợp tác với các địa phương Triều Tiên, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu, mở rộng đầu tư giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Triều Tiên.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng còn nhiều dư địa trong trao đổi hợp tác với các địa phương của Triều Tiên để thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp.

ttxvn_kim song nam 2.jpg
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam ấn tượng bất ngờ khi nhìn thấy những thành tựu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam mong muốn tăng cường hơn nữa việc thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Cảm ơn Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn các địa phương của Triều Tiên để mở rộng giao lưu, hợp tác trong những năm tiếp theo, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam mong muốn lãnh đạo địa phương hai nước phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong xây dựng mối liên hệ mật thiết, góp phần làm tốt đẹp hơn nữa quan hệ hai nước Việt Nam-Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục