Triều Tiên công bố hình ảnh 9 thiếu niên bị cưỡng chế hồi hương

Trang web tuyên truyền Dân tộc chúng ta của Triều Tiên từ ngày 10-11/12, đã liên tiếp đăng tải những hình ảnh về 9 thiếu niên tị nạn bị bắt giữ tại Lào hồi tháng 5
Triều Tiên công bố hình ảnh 9 thiếu niên bị cưỡng chế hồi hương ảnh 1Ông Kim Jong Un chỉ đạo binh sĩ luyện tập bắn đạn thật (Nguồn: KCNA)

Theo Đài KBS, trang web tuyên truyền Dân tộc chúng ta của Triều Tiên từ ngày 10-11/12, đã liên tiếp đăng tải những hình ảnh về 9 thiếu niên tị nạn bị bắt giữ tại Lào hồi tháng 5, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc của các tổ chức nhân quyền rằng họ đã bị tử hình hoặc đang bị giam giữ.

Đặc biệt, trong đoạn video do trang web trên đăng tải có hình ảnh 2 em Moon Chol và Paik Yong-won được cho là đã bị tử hình.

Đoạn video cho thấy Moon đang theo học tại một trường trung học cơ sở còn Paik học tại một trường đại học, với hình ảnh hai em có mặt tại lớp học và được phỏng vấn.

Thời gian quay đoạn video này không được tiết lộ, nhưng có thể là gần đây vì có chiếu một cảnh mà hình nền là tấm lịch đang ở trang tháng 12.

Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc chưa thể xác nhận được tính chân thật của đoạn video này. Một quan chức bộ trên cho biết Triều Tiên công khai đoạn video này nhằm bác bỏ những nghi ngờ về việc Bình Nhưỡng hành quyết các thiếu niên đào thoát khỏi miền Bắc sang lưu vong tại Lào, trước khi xin tị nạn tại Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng cũng muốn khẳng định rằng dự thảo nghị quyết về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên sắp được đệ trình lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong phiên họp ngày 18/12 tới là phi lý.

Hôm 2/12, Chủ tịch Tổ chức Hoa lưu ly - tổ chức dân sự chuyên hỗ trợ người tị nạn Triều Tiên - Park Sun-young cho rằng trong số 9 thiếu niên bị bắt giữ tại Lào và bị cưỡng chế đưa về Triều Tiên hồi tháng 5, 2 người đã bị tử hình còn 7 người khác bị giam tại trại giáo dưỡng số 14./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục