Triều Tiên đã cho phép phạm nhân người Mỹ gặp mẹ

Thân mẫu của nhà truyền giáo người Mỹ Kenneth Bae, bị Triều Tiên cầm giữ trong 11 tháng qua, đã tới thủ đô Bình Nhưỡng để thăm con.
Đài TNHK đưa tin bà Myunghee Bae, thân mẫu của nhà truyền giáo người Mỹ Kenneth Bae, bị Triều Tiên cầm giữ trong 11 tháng qua, ngày 11/10 đã tới thủ đô Bình Nhưỡng để thăm con. Dự kiến, bà sẽ lưu lại Triều Tiên trong khoảng năm ngày.

Hồi tháng Năm, ông Kenneth Bae bị tuyên án 15 năm tù khổ sai sau khi bị kết tội âm mưu lật đổ nhà nước. Gia đình ông nói ông mắc bệnh tiểu đường và đang trong tình trạng sức khỏe yếu.

Triều Tiên đã rút lại một đề nghị hồi tháng Tám, cho phép phái viên cấp cao của Mỹ Robert King đến Bình Nhưỡng để vận động trả tự do cho ông Bae dựa trên lý do nhân đạo.

Các giới chức nói chuyến đi bị hủy vì cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ-Hàn được tổ chức ở Hàn Quốc.

Từ năm 2009 tới nay, năm người Mỹ khác từng bị giam cầm ở Triều Tiên đã được cho phép rời Triều Tiên trước khi hoàn tất án tù, một số được trả tự do sau chuyến thăm của các nhân vật Mỹ nổi tiếng, kể cả các cựu Tổng Thống Bill Clinton và Jimmy Carter./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục