Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thêm tên lửa

Hãng tin Yonhap ngày 13/10 dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng thêm tên lửa tầm ngắn.
Hãng tin Yonhap ngày 13/10 dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng thêm tên lửa tầm ngắn sau khi đã phóng một loạt 5 tên lửa tầm ngắn ngày 12/10.

Theo nguồn tin trên, có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thêm tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía Tây bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, chiều 12/10, Triều Tiên đã phóng 5 quả tên lửa tầm ngắn từ một địa điểm phóng tên lửa ở bờ biển phía Đông nước này.

Hãng tin Yonhap và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều cho biết Triều Tiên đã thông báo cấm các tàu đi vào vùng biển phía Đông Triều Tiên trong thời gian từ ngày 10-20/11.

Hiện chưa rõ vụ phóng tên lửa lần này có nằm trong khuôn khổ một cuộc tập trận thông thường của Triều Tiên hay không, nhưng sự kiện này diễn ra vào thời điểm báo chí Hàn Quốc đưa tin Mỹ có kế hoạch điều tàu sân bay USS George Washington tới cảng Busan của Hàn Quốc vào ngày 13/10.

Phản ứng trước tin Triều Tiên phóng một loạt tên lửa tầm ngắn, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định các cuộc tham vấn đối tác và đồng minh của Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên vẫn được duy trì và sẽ không bị ảnh hưởng bởi động thái này của Bình Nhưỡng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Belfast, Ngoại trưởng Hillary Clinton đang ở Bắc Ireland trong chuyến công du châu Âu nhấn mạnh Mỹ cùng các đồng minh đang nỗ lực theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và việc Triều Tiên vừa phóng thử một loạt tên lửa tầm ngắn không ảnh hưởng đến nỗ lực này.

Trong khi đó, hãng tin Itar-Tass của Nga dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Triều Tiên vừa phóng tên lửa "là sự việc đáng tiếc và gây hoang mang".

Theo nguồn tin này, đây không phải là thời điểm thích hợp để làm việc này, khi các bên liên quan đang nỗ lực khởi động lại cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục