Triều Tiên dọa "huỷ diệt" Mỹ và Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên Kim Yong-Chun nói "sẽ hủy diệt một cách không thể tưởng tượng được đế quốc Mỹ và những con rối Hàn Quốc".
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/7 đưa tin Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên Kim Yong-Chun khẳng định sẽ trả đũa các lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc, được áp đặt sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, ông Kim Yong-Chun cảnh báo rằng đã nảy sinh "một tình thế nguy hiểm" do cái mà ông gọi là  "những sự trừng phạt hấp tấp" và sự khiêu khích quân sự của Mỹ-Hàn Quốc tạo ra.

Trong một thông báo được KCNA công bố, ông Kim Yong-Chun nói: "Triều Tiên sẽ đáp trả một cách tàn nhẫn và kiên quyết những lệnh trừng phạt của kẻ thù, với cuộc chiến tranh toàn lực của họ bằng cuộc chiến tranh tổng lực của chúng tôi".

Phát biểu tại cuộc míttinh ở Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, ông Kim Yong Chun tuyên bố: "Chúng tôi sẽ hủy diệt một cách không thể tưởng tượng được đế quốc Mỹ và những con rối Hàn Quốc nếu họ châm ngòi chiến tranh".

Triều Tiên ngày 26/7 tố cáo rằng cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc hàng năm sắp diễn ra "là một hành động chuẩn bị cho cuộc xâm lược Triều Tiên".

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng sau khi Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân trong vài tuần, buộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải thông qua nghị quyết tăng cường biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Phản ứng nghị quyết này, Triều Tiên tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, sẽ "vũ khí hóa" tất cả số plutôni của nước này và bắt đầu làm giàu urani, đồng thời đã rút khỏi đàm phán 6 bên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục