Triều Tiên đòi Mỹ rút các lực lượng khỏi Hàn Quốc

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nêu rõ sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc bộc lộ rõ ràng chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 7/9 đã kêu gọi Mỹ rút các lực lượng khỏi Hàn Quốc.

 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cho rằng sự hiện diện kéo dài 67 năm qua của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, bao gồm "các lực lượng cơ động chiến lược," nhằm duy trì quyền bá chủ quân sự của Mỹ ở khu vực.

 

Tuyên bố nêu rõ sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc bộc lộ rõ ràng chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên và điều này sẽ buộc Triều Tiên phải tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân.

 

Theo tuyên bố, sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc đã "biến Bán đảo Triều Tiên thành chảo lửa lớn nhất thế giới," đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh trong và ngoài khu vực.

 

Bình Nhưỡng cho rằng nếu Washington tìm cách duy trì lực lượng quân đội của mình tại Hàn Quốc, hành động trái ngược với nguyện vọng của người dân trong khu vực, thì "Mỹ nên chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tổng lực với Triều Tiên"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục