Triều Tiên duyệt binh lớn kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài diễn văn tại lễ duyệt binh, trong đó ông tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng vệ để ngăn chặn chiến tranh.
 Binh sỹ Triều Tiên sẵn sàng cho lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tại quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng, ngày 10/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Triều Tiên sẵn sàng cho lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tại quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng, ngày 10/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 10/10, Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động cầm quyền tại quảng trường Kim Nhật Thành.

Nhiều người dân Triều Tiên đã về thủ đô Bình Nhưỡng để chứng kiến cuộc duyệt binh. Đây là cuộc duyệt binh đầu tiên Triều Tiên tổ chức kể từ năm 2018.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài diễn văn tại lễ duyệt binh, trong đó ông tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng vệ để ngăn chặn chiến tranh.

Ông Kim cũng thông báo tại Triều Tiên không có trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời chúc Hàn Quốc nhanh chóng phục hồi sau đại dịch này.

[Hàn Quốc: Có khả năng Triều Tiên ra mắt ICBM hoặc SLBM mới]

Ngoài lễ duyệt binh, Triều Tiên còn tổ chức nhiều cuộc triển lãm nghệ thuật và công nghiệp, trình diễn ánh sáng, các hoạt động tham quan tượng đài và khánh thành các dự án xây dựng.

Cuộc duyệt binh được đài truyền hình của Triều Tiên phát lại vào tối 10/10 (giờ địa phương).

Lần gần đây Triều Tiên truyền hình trực tiếp một cuộc duyệt binh là vào tháng 4/2017, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Khi đó, Bình Nhưỡng phô diễn một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới cùng nhiều loại vũ khí khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục