Triều Tiên kết án công dân Mỹ xâm nhập lãnh thổ

Triều Tiên đã phạt Aijalon Mahli Gomes, công dân Mỹ, 8 năm lao động cải tạo và 70 triệu won vì xâm nhập trái phép lãnh thổ nước này.
Tòa án Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên ngày 6/4 đã ra phán quyết phạt Aijalon Mahli Gomes, một công dân Mỹ, tám năm lao động cải tạo và 70 triệu won (700.000 USD) vì tội xâm nhập trái phép lãnh thổ nước này.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Gomes đã thừa nhận toàn bộ tội trạng tại tòa.

Theo đề nghị của Sứ quán Thụy Điển, cơ quan đại diện bảo vệ các lợi ích của Mỹ tại Triều Tiên, tòa đã cho phép các đại diện của Sứ quán tham dự phiên xét xử.

Gomes sinh năm 1979 và sống tại Boston, bang Massachusetts, Mỹ, bị bắt hôm 25/1 vừa qua khi xâm nhập trái phép lãnh thổ Triều Tiên từ biên giới với Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai Triều Tiên đưa công dân Mỹ ra xét xử vì tội xâm nhập lãnh thổ trái phép. Tháng 3/2009, hai nữ nhà báo Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ tại biên giới vì tội này và bị kết án 12 năm lao động cải tạo.

Hai người này đã được trả tự do sau khi cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến Bình Nhưỡng và gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il hồi tháng 8/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục