Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc hủy tập trận chung với Mỹ

Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc hủy các cuộc tập trận chung với Mỹ, cho rằng đối thoại và "diễn tập chiến tranh xâm lược" không bao giờ có thể đi đôi với nhau.

Ngày 6/2, Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc hủy các cuộc tập trận chung với Mỹ, theo kế hoạch sẽ bắt đầu vào cuối tháng này và kéo dài tới tháng Tư.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho rằng đối thoại và "diễn tập chiến tranh xâm lược" không bao giờ có thể đi đôi với nhau.

Ủy ban này cũng viện dẫn một số bài báo mang màu sắc chỉ trích của truyền thông Hàn Quốc về chuyến thăm trung tâm chăm sóc trẻ em của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và tuyên bố Bình Nhưỡng có thể sẽ xem xét lại việc thực hiện thỏa thuận tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán nếu phía Hàn Quốc "tiếp tục phỉ báng nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên".

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 từ ngày 20-25/2 tới tại khu du lịch Núi Kumgang ở Triều Tiên.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán đầu tiên giữa hai miền kể từ năm 2010. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn dự kiến trùng với thời điểm tổ chức cuộc đoàn tụ.

Trước động thái trên của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về việc Triều Tiên gắn vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán với vấn đề quân sự.

Phát biểu trong một cuộc họp báo khẩn, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eui-do (Kim Uy Đô) tuyên bố vấn đề tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán không liên quan tới các cuộc diễn tập quân sự Hàn-Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc đã nhiều lần giải thích việc tập trận về bản chất nhằm mục đích quốc phòng.

Bên cạnh đó, ông Kim Eui-do cũng khẳng định Chính phủ Hàn Quốc chưa bao giờ có hành động phỉ báng Triều Tiền và việc Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul kiểm soát truyền thông địa phương là một đòi hỏi vô lý.

Quân đội Hàn Quốc khẳng định sẽ tiến hành cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" với Mỹ như dự kiến, nhưng chưa công bố kế hoạch chi tiết cho các cuộc tập trận này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục