Triều Tiên kêu gọi Mỹ giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên phê phán lệnh trừng phạt chống nước này là “lỗi thời và tự sát” và thúc giục Mỹ nỗ lực làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên kêu gọi Mỹ giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ảnh 1Tên lửa tầm ngắn được phóng ra vùng biển Triều Tiên. (Nguồn: Reuters/KCNA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Triều Tiên ngày 4/4 đã miêu tả những lệnh trừng phạt chống nước này mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) thông qua tháng trước là “lỗi thời và tự sát”, đồng thời thúc giục Mỹ nỗ lực tìm cách làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Bản tin của KCNA dẫn lời một người phát ngôn Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố những lệnh cấm vận “lỗi thời và tự sát” của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã khiến Bình Nhưỡng tăng cường thêm ý chí theo đuổi chính sách tự lực của mình.

Quan chức trên cho rằng các động thái của Washington chuẩn bị cho “cuộc chiến tranh xâm lược nhằm bóp nghẹt Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bằng quân sự đã tạo ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất, trong đó Bình Nhưỡng có thể thực hiện đòn tấn công hạt nhân trả đũa vào phần lục địa của Mỹ vào bất kỳ thời điểm nào.”

Ông này cũng nói thêm: “Mỹ càng cố đeo bám việc phô trương sức mạnh với chúng ta thì sẽ càng nhanh chóng phải đối mặt với thảm họa hạt nhân và tự hủy diệt.” Ngoài ra, quan chức trên còn cảnh báo về “sự trừng phạt cứng rắn nhất” đối với Mỹ nếu Washington bước qua ranh giới bằng cách xúc phạm ban lãnh đạo Triều Tiên và xâm phạm quyền chủ quyền của Bình Nhưỡng.

Bên cạnh những tuyên bố trên, người phát ngôn này cũng kêu gọi Mỹ nỗ lực mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng việc theo đuổi sự ổn định và đàm phán thay vì trừng phạt đơn phương và gây sức ép quân sự sẽ trở thành giải pháp cơ bản đối với tình trạng căng thẳng đang leo thang hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục