Triều Tiên lên án Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới

Triều Tiên lên án Hàn Quốc tiến hành tập trận pháo binh bắn đạn thật ngày 23/11 tại khu vực gần biên giới trên biển ở phía Tây, đồng thời gọi đây là “động thái khiêu khích quân sự nguy hiểm nhất."
Triều Tiên lên án Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tại lễ tưởng niệm 5 năm ngày xảy ra vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong, tại Seoul ngày 23/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn một tuyên bố của người phát ngôn Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) ngày 24/11 lên án Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật ngày 23/11 tại khu vực gần biên giới trên biển ở phía Tây, đồng thời gọi đây là “động thái khiêu khích quân sự nguy hiểm nhất.”

Bản tin của KCNA, được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích đăng, còn cho biết NDC cũng cảnh báo rằng động thái của Hàn Quốc có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ liên Triều.

Mặc dù Triều Tiên đã đe dọa sẽ trả đũa nhưng quân đội Hàn Quốc ngày 23/11 vẫn tiến hành cuộc tập trận theo kế hoạch tại vùng biển ngoài khơi một nhóm đảo thuộc khu vực tiền tiêu trên vùng biển Hoàng Hải trong bối cảnh Hàn Quốc kỷ niệm 5 năm ngày xảy ra vụ pháo kích vào cụm đảo Yeonpyeong gần đường biên giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên.

Người phát ngôn trên còn được dẫn lời cho rằng chính sách đối đầu của Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán sắp tới, trong đó hai bên dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề còn tồn tại, có thể Triều Tiên sẽ có hành động đáp trả thích đáng trước thời điểm diễn ra cuộc gặp cấp chuyên viên vào ngày 26/11 tới để chuẩn bị tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều theo thỏa thuận đạt được hôm 25/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục