Triều Tiên lên án Mỹ tiếp tục chính sách thù địch

Ngày 8/5, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lên án Mỹ tiếp tục chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng, đồng thời tái khẳng định lập trường không từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.

Ngày 8/5, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lên án Mỹ tiếp tục chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng, đồng thời tái khẳng định lập trường không từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ chính sách của chính quyền của Tổng thống Mỹ Barak Obama trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên cho thấy Washington vẫn không thay đổi chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên và do đó sẽ không thể đạt được bất kỳ tiến triển nào nếu đối thoại với một đối tác vẫn giữ quan điểm thù địch.

Người phát ngôn nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân như đã tuyên bố trước đó.

Theo người phát ngôn, những động thái gần đây của Triều Tiên "không nhằm thu hút sự chú ý của nước nào, mà chỉ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền dân tộc".

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Stephen Bosworth tới Trung Quốc và tái khẳng định Washington mong muốn đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng trên cả hai kênh song phương và đa phương.

Ngày 8/5, ông Bosworth đã tới thủ đô Seoul (Hàn Quốc), chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du bốn nước, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga, để thảo luận biện pháp thuyết phục Triều Tiên trở lại đàm phán sáu bên.

Dự kiến, ông Bosworth sẽ có các cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Wi Sung-lac và cố vấn cấp cao phụ trách các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc gia của Tổng thống Lee Myung Pak.

Trước những động thái cứng rắn của Triều Tiên, tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Washington ngày 7/5, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cho rằng Mỹ và các đối tác tham gia đàm phán sáu bên cần "kiên nhẫn" trước khi có thể nối lại đàm phán với Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục