Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận chung với Mỹ

Ngày 3/6, Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc vì đã đi ngược với tinh thần của Tuyên bố Panmunjom bằng cách tham gia tập trận chung cùng Mỹ với 3 tàu chiến, máy bay tiêm kích.
Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận chung với Mỹ ảnh 1Tàu hải quân Hàn Quốc rời cảng ở Changwon để lên đường tham gia cuộc tập trận RIMPAC ngày 28/5 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tờ Minju Joson, nhật báo chính thức của Triều Tiên, có bài viết cho rằng quân đội Hàn Quốc đã triển khai 3 tàu chiến, máy bay tiêm kích và hơn 700 binh sỹ tham gia cuộc tập trận chung Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) tại vùng biển ngoài khơi Hawaii từ ngày 27/6 tới.

Bài báo cũng cho biết, Seoul đã thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận thường niên "Người bảo vệ tự do Ulchi" theo kế hoạch vào tháng Tám tới.

Bài báo nêu rõ: "Như đã biết, RIMPAC là cuộc tập trận nhằm vào Triều Tiên được tiến hành 2 năm một lần kể từ năm 1971."

[Mỹ-Hàn sẽ tập trận chung không quá ồn ào nhằm giữ hòa bình với Triều]

Theo bài báo, việc tìm cách đối đầu quân sự "đi ngược với nhu cầu chung của tất cả người dân hai miền Triều Tiên và xu thế của thời đại."

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ký kết Tuyên bố Panmunjom hôm 27/4 vừa qua, cam kết sẽ hành động vì hòa giải dân tộc và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên."

Hai nhà lãnh đạo cũng đã gặp nhau một lần nữa hồi tuần trước nhằm tái khẳng định quyết tâm thực hiện tuyên bố này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục