Triều Tiên lên kế hoạch tổ chức họp Quốc hội vào tháng Chín

Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên (SPA) đã nhóm họp tại Bình Nhưỡng và quyết định tổ chức phiên họp SPA vào ngày 28/9.
Triều Tiên lên kế hoạch tổ chức họp Quốc hội vào tháng Chín ảnh 1Một phiên họp Quốc hội Triều Tiên tại Bình Nhưỡng năm 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/8, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này sẽ tiến hành phiên họp Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội Triều Tiên) tại Bình Nhưỡng vào tháng Chín.

Ngày 24/8 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên (SPA) đã nhóm họp tại Bình Nhưỡng và quyết định tổ chức phiên họp SPA vào ngày 28/9.

Theo KCNA, phiên họp SPA sẽ thảo luận việc "thông qua luật phát triển các quận, huyện và thành phố; luật bảo đảm giáo dục thanh niên; vấn đề sửa đổi, bổ sung luật kế hoạch kinh tế quốc gia; vấn đề kiểm tra, giám sát thi hành luật tái chế và vấn đề tổ chức."

[Triều Tiên kêu gọi người dân ưu tiên hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa]

Triều Tiên gần đây chú trọng vấn đề giáo dục tư tưởng cho thanh niên trong bối cảnh kinh tế khó khăn do các biện pháp trừng phạt của quốc tế áp đặt với nước này và tác động của đại dịch COVID-19.

Tại Đại hội lần thứ tám của Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng Một năm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thừa nhận chưa đạt được mục tiêu kinh tế năm năm trước đó, yêu cầu chính phủ đóng vai trò “Bộ Tư lệnh kinh tế."

Tại Đại hội, Đảng Lao động Triều Tiên cũng quyết định thành lập bộ phận chuyên trách về chính sách kinh tế, nhằm trực tiếp chỉ đạo việc lập và thực hiện các chính sách kinh tế và giao cho một Phó Thủ tướng phụ trách bộ phận này.

Phiên họp sắp tới sẽ là phiên họp thứ hai của SPA trong năm nay sau phiên họp ngày 17/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục