Triều Tiên nới lỏng hạn chế đi lại qua biên giới

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên ngày 1/9 đã bãi bỏ hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động đi lại qua biên giới với Hàn Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 1/9 đã bãi bỏ hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động đi lại qua biên giới với Hàn Quốc.

Theo đó Triều Tiên cho phép 23 lượt đi lại mỗi ngày, trong đó có 12 lượt từ Hàn Quốc sang và 11 lượt về.

Đây là cử chỉ thiện chí mới nhất của Bình Nhưỡng sau hơn một năm căng thẳng với Seoul.

Trước đó, để phản đối chính sách cứng rắn của chính phủ bảo thủ Hàn Quốc, từ tháng 12/2008, Triều Tiên đã áp đặt quy định hạn chế qua lại biên giới hai miền, chỉ cho phép mỗi ngày thực hiện 6 lượt qua lại, 3 lượt đi và 3 lượt về.

Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng cũng trục xuất hàng trăm nhân viên Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp chung Keasong, biểu tượng hoà giải giữa hai miền.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 31/8 cho biết hoạt động đi lại Keasong cũng sẽ trở lại bình thường từ ngày 1/9.

Cũng trong ngày 1/9, hai bên dự kiến trao đổi danh sách những người muốn đoàn tụ với người thân bị ly tán do chiến tranh - bước đầu tiên nối lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục