Triều Tiên sẵn sàng đàm phán về phi hạt nhân hóa

Nhà lãnh đạo Kim Jong-il sẵn sàng thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên trong khuôn khổ các cuộc đàm phán đa phương, song phương.
Nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-il cho biết ông sẵn sàng thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên trong khuôn khổ các cuộc đàm phán đa phương và song phương, theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-il đã nhấn mạnh vấn đề này trong buổi tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc ngày 18/9.
 
Trước đó, báo chí Trung Quốc và Triều Tiên đưa tin ông Đới Bỉnh Quốc đã chuyển tới nhà lãnh đạo Triều Tiên thư của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
 
Trong thư, ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Bắc Á.
 
Trong khi đó, tại Seoul, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan nhấn mạnh Hàn Quốc không thể duy trì mối quan hệ cùng tồn tại với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình hạt nhân.
 
Phát biểu tại cuộc gặp các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Yu Myung-hwan cho rằng vấn đề hạt nhân là rào cản chính trong quan hệ liên Triều và đàm phán sáu bên là "công cụ hiệu quả nhất" giải quyết vấn đề này.
 
Liên quan đàm phán sáu bên, trong cuộc họp báo tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Phillip Crowley cho biết Mỹ mong muốn chính phủ mới ở Nhật Bản tiếp tục thực hiện vai trò đầy đủ và mang tính xây dựng trong tiến trình đàm phán sáu bên.
 
Tuyên bố trên được đưa ra trước cuộc gặp giữa Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell với các quan chức Nhật Bản tại Tokyo ngày 18/9 để thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có chương trình hạt nhân Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục