Triều Tiên sắp xây dựng xong lò phản ứng hạt nhân

Triều Tiên có kế hoạch hoàn tất xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ tại khu tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon vào cuối năm 2012.
Hãng Kyodo dẫn nguồn một chuyên gia kinh tế cấp cao của Triều Tiên ngày 26/3 cho biết Bình Nhưỡng có kế hoạch hoàn tất xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ tại khu tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon vào cuối năm 2012 và sau đó sẽ lập tức cho vận hành lò phản ứng này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo tại Bình Nhưỡng, Giáo sư Ri Gi Song của Viện Kinh tế thuộc Học viện Khoa học Xã hội Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng "sẽ hoàn công lò phản ứng nước nhẹ 100.000 KW vào cuối năm" như một phần trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu điện.

Theo ông Ri, lò phản ứng này có thể sẽ sớm đi vào hoạt động sau khi xây xong và sử dụng urani làm giàu cấp thấp tại Yongbyon làm nhiên liệu.

Lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ sử dụng urani cấp thấp làm nhiên liệu song nếu urani được làm giàu ở cấp độ cao, nó có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục