Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị xâm phạm chủ quyền

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un tuyên bố rằng sẽ chỉ sử dụng các vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của đất nước này bị cường quốc hạt nhân khác đe dọa, đồng thời cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị xâm phạm chủ quyền ảnh 1Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 4/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Tân hoa xã, ngày 7/5, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un tuyên bố rằng sẽ chỉ sử dụng các vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của đất nước này bị cường quốc hạt nhân khác đe dọa.

Phát biểu tại Đại hội toàn quốc lần thứ 7 Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim nói: "Với tư cách là một quốc gia sở hữu hạt nhân có trách nhiệm, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền đất nước bị các lực lượng thù địch sở hữu hạt nhân xâm phạm."

Ngoài ra, ông Kim cũng cam kết rằng Bình Nhưỡng "tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và thúc đẩy phi hạt nhân hóa toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục