Triều Tiên tăng hoạt động ngoài cơ sở hạt nhân

Ngày 13/5, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gần đây đã gia tăng hoạt động xung quanh một cơ sở hạt nhân có khả năng chiết xuất plutoni ở cấp độ sản xuất vũ khí, đã bị đóng cửa theo thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa.

Ngày 13/5, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gần đây đã gia tăng hoạt động xung quanh một cơ sở hạt nhân có khả năng chiết xuất plutoni ở cấp độ sản xuất vũ khí, đã bị đóng cửa theo thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa.

Nguồn tin trên dẫn các bức ảnh của Mỹ được chụp từ vệ tinh cho thấy có sự hoạt động của các xe tải xung quanh cơ sở tái chế các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Tuy nhiên, các máy dò không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hoạt động tái chế tại đây đã được tái khởi động, và hiện vẫn chưa rõ liệu các hoạt động của xe tải có liên quan tới nỗ lực tái khởi động cơ sở này hay không.

Ông Baek Seung-Joo, một chuyên gia phân tích thuộc Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã có đủ số lượng plutoni cần thiết để có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai vào bất cứ lúc nào mà không cần phải tái chế các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng.

Được biết, trong báo cáo hạt nhân mà Bình Nhưỡng công bố với các bên tham gia đàm phán 6 bên hồi năm ngoái, Triều Tiên cho biết đã sản xuất được 31kg plutoni.

Trong diễn biến khác, ngày 13/5, trở về sau chuyến công du Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Stephen Bosworth, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, nhận định chuyến đi của ông đã thành công nhưng không công bố thêm chi tiết.

Ông cho biết sẽ báo cáo kết quả chuyến đi với Ngoại trưởng Hillary Clinton và trong vài ngày tới, chính quyền Washington sẽ cân nhắc cách thức thuyết phục Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán sáu bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục