Triều Tiên triển khai bệ phóng tên lửa trên biển

Hãng tin Yonhap ngày 19/2 đưa tin Triều Tiên đã triển khai hàng chục bệ phóng tên lửa tới vùng biên giới trên biển giáp Hàn Quốc.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 19/2 đưa tin Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã triển khai hàng chục bệ phóng tên lửa tới khu vực biên giới trên biển phía Tây giáp với Hàn Quốc.

Theo Yonhap, việc triển khai các bệ phóng tên lửa có trong bản báo cáo mà Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đệ trình lên Quốc hội sáng cùng ngày.

Theo kế hoạch, Triều Tiên sẽ tiến hành bắn tập trong ba ngày, từ ngày 20-22/2, tại bốn khu vực ở ngoài khơi bờ biển phía Tây, gần ranh giới biển đang tranh chấp, và hai khu vực khác ở vùng biển phía Đông. Các cảnh báo đối với tàu bè sẽ có hiệu lực từ 7 giờ sáng đến 22 giờ (giờ địa phương) trong thời gian đó.

Việc triển khai các bệ phóng tên lửa diễn ra sau khi Viện Nghiên cứu Hải dương học Quốc gia Hàn Quốc ngày 19/2 cho biết Triều Tiên đã quy định 6 khu vực diễn tập hải quân, trong đó có các khu vực gần ranh giới biển tranh chấp với Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải.

Theo viện trên, Triều Tiên đã đơn phương thông báo với phía Hàn Quốc qua dịch vụ fax của Navtex về kế hoạch trên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết quân đội Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ diễn biến này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết kể từ khi nổ ra cuộc đụng độ nhỏ với Hàn Quốc hồi tháng 11/2009, Triều Tiên đã tăng cường phòng vệ gần đường bờ biển biên giới phía Tây và gia tăng diễn tập gần khu vực này.

Trước đó, Triều Tiên nhiều lần bắn đạn pháo vào các vùng biển gần ranh giới mà Bình Nhưỡng không công nhận. Ranh giới này do Bộ chỉ huy Liên hợp quốc, đứng đầu là Mỹ đơn phương ấn định sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Tại khu vực này đã từng xảy ra các vụ đụng độ nảy lửa giữa hải quân hai miền vào các năm 1999, 2002 và mới đây nhất là tháng 11/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục