Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt trừng phạt, hủy tập trận

Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên đã ra tuyên bố kêu gọi Hàn Quốc hủy vô điều kiện cuộc tập trận chung với Mỹ, dự kiến bắt đầu vào ngày 18/8 tới.
Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt trừng phạt, hủy tập trận ảnh 1Binh sỹ hai nước Hàn Quốc-Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ngày 1/8. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên, cơ quan phụ trách về quan hệ liên Triều, ngày 14/8 đã ra tuyên bố kêu gọi Hàn Quốc hủy vô điều kiện cuộc tập trận chung với Mỹ, dự kiến bắt đầu vào ngày 18/8 tới, nếu không sẽ đẩy 2 bên đến “bờ vực chiến tranh” và làm gia tăng nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Tuyên bố đồng thời khẳng định Hàn Quốc cần gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng và cải thiện quan hệ liên Triều.

Tuyên bố, được Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) phát đi, nêu rõ “nhà chức trách Hàn Quốc nên loại bỏ càng sớm càng tốt cơ chế tổ chức bất hợp lý đang ngăn cản sự liên lạc, các cuộc thăm viếng, hợp tác và trao đổi giữa miền Bắc và miền Nam.”

Tuy nhiên, miền Bắc đã không đáp ứng đề xuất gần đây của Hàn Quốc tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao để thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh nhân dịp lễ Chuseok (Lễ Đền ơn vào ngày 8/9 tới).

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày, Giáo hoàng Francis bắt đầu chuyến thăm mang tính bước ngoặt tới Hàn Quốc, kéo dài 5 ngày.

Hai miền Triều Tiên cũng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng bán đảo này khỏi ách thống trị của quân phiệt Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục