Triều Tiên: Phát triển vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không ngừng đe dọa

Phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Ri Don Il tuyên bố Triều Tiên "không có sự lựa chọn nào khác" ngoài việc tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, nếu Mỹ không chấm dứt các hành động đe dọa.
Triều Tiên: Phát triển vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không ngừng đe dọa ảnh 1Quân đội Triều Tiên diễn tập bắn đạn thật. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài KBS đưa tin Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ri Don Il ngày 2/8 tuyên bố Triều Tiên "không có sự lựa chọn nào khác" ngoài việc tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, nếu Mỹ không chấm dứt các hành động đe dọa.

Hãng Yonhap dẫn lời ông Ri nói: "Không có quốc gia nào trên thế giới đang bị đe dọa liên tục như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên."

Nhà ngoại giao này lưu ý rằng Bình Nhưỡng "cần vũ khí hạt nhân để kiềm chế các mối đe dọa."

Ông Ri Don Il đã yêu cầu triệu tập cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc để thảo luận tình hình xung quanh cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mà ông gọi là một "cuộc diễn tập xâm lược."

Ông khẳng định: "Việc Hội đồng Bảo an bỏ qua các yêu cầu (của Triều Tiên) sẽ chứng tỏ Liên hợp quốc đang rút lui khỏi những nguyên tắc của mình và đánh mất tính vô tư."

Ông Ri Don Il nhấn mạnh Triều Tiên "sẽ tiếp tục triển khai tên lửa và hỏa lực pháo binh.... đây là câu trả lời cho tình hình nghiêm trọng mà cuộc diễn tập quy mô lớn gây nên. Mối đe dọa quân sự đang gia tăng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.