Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc cho hồi hương 12 nhân viên nhà hàng

Triều Tiên cho rằng 12 nhân viên nhà hàng của nước này đang ở Hàn Quốc là bị bắt cóc và tuyên bố sẽ "tiếp tục đấu tranh để giải cứu và đưa những nữ công dân này trở về Bình Nhưỡng."
Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc cho hồi hương 12 nhân viên nhà hàng ảnh 1Các nữ nhân viên Triều Tiên tại Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

AFP đưa tin, ngày 21/8, Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc cho hồi hương 12 nhân viên nhà hàng nước này đang ở Hàn Quốc.

Yêu cầu này được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng chỉ trích Seoul về vụ nhà ngoại giao Triều Tiên đào tẩu từ Anh sang Hàn Quốc.

Thông báo đưa ra ngày 21/8 là phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng trước tuyên bố hồi tuần trước của Seoul rằng 12 nhân viên nhà hàng này và người quản lý của họ đã được thả.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng nhóm người này đã được "thả tự do" sau khi cơ quan tình báo Hàn Quốc trước đó hoàn thành điều tra vụ việc.

Triều Tiên cho rằng nhóm người này đã bị bắt cóc.

Người phát ngôn của ủy ban khẩn cấp vốn được thành lập để "giải cứu" những người bị bắt cóc đã miêu tả tuyên bố của bộ trên của Hàn Quốc là một "âm mưu hèn hạ" nhằm "che lấp sự thật đằng sau vụ bắt cóc."

Người phát ngôn này được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi chúng tôi có thể giải cứu và đưa những công dân nữ của chúng tôi trở về nước"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục