“Trình diễn với thế giới” hướng đến du lịch

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Công ty Tư vấn Marketing & PR Maya Việt đã phối hợp tổ chức chương trình “Trình diễn với thế giới” (Perform to the world).

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Công ty Tư vấn Marketing & PR Maya Việt đã phối hợp tổ chức chương trình “Trình diễn với thế giới” (Perform to the world).
 
Chương trình nằm trong dự án quảng bá văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam tới du khách nước ngoài và là một điểm nhấn của Nhà hát Tuổi trẻ, hưởng ứng chiến dịch “Ấn tượng Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xướng đầu năm 2009.
 
Dự án đã được nhà hát ấp ủ từ lâu với mục đích tham gia vào thị trường du lịch đầy tiềm năng và cùng đóng góp vào sự phát triển chung của “đêm du lịch” văn hóa tại Hà Nội.

Khán giả Việt Nam và đặc biệt là du khách nước ngoài sẽ có thêm một điểm hẹn văn hóa vào tối thứ 4 hàng tuần tại Nhà hát Tuổi trẻ với chương trình “Trình diễn với thế giới”.
 
Chương trình được khai màn bằng các tiết mục đặc sắc do Nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng và được các nghệ sĩ đoàn ca múa nhạc, đứng đầu là Nghệ sĩ ưu tú Trọng Thủy thể hiện. Đặc biệt trong chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ sáo Đức Liên – người có bộ sưu tập sáo trúc đồ sộ nhất Việt Nam.

Nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng cũng sẽ dàn dựng các tiết mục “Đời cười” được thoại hóa bằng tiếng Anh và có điều chỉnh cho phù hợp với thị hiếu người nước ngoài.
 
Để đạt được mục tiêu trở thành một chương trình nổi bật trong các tour du lịch dành cho du khách tới Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam liên danh với Công ty Tư vấn Maya Việt chuyên nghiệp hóa từ công tác đón tiếp khách (như tổ chức các chuyến xe đưa đón khán giả tại số 1 Đinh Tiên Hoàng tới Ngô Thì Nhậm và ngược lại), quảng bá cho chương trình, chăm sóc khán giả, liên kết cùng các công ty du lịch, lữ hành… nhằm tạo ra ấn tượng tốt nhất cho mọi người khi tham dự
 
Chương trình “Trình diễn với thế giới” được kỳ vọng sẽ là điểm đến văn hóa mới cho các du khách trong và ngoài nước, cũng như những người yêu nghệ thuật dân gian tại Hà Nội./.
 
Nguyễn Anh (Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục