Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 18-20/1, thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.
Theo dự báo, ngày 24/1, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biển trong ngày từ 22-25 độ C.
Xu thế thời tiết từ 7-9/2 (tức 22-24 tháng chạp) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.
Các tỉnh miền Bắc mặc dù vẫn còn rét đậm, rét hại, nhưng đến trưa trời hửng nắng, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C, trời bớt rét hơn.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng; Thủ đô Hà Nội và Nam Bộ thời tiết tạnh ráo, ngày nắng với nền nhiệt độ dao động từ 21-34 độ C.
Ngày 20/12, nền nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ tăng 3-4 độ C so với ngày hôm qua hửng nắng nên trời ấm hơn, tuy nhiên thời tiết nhiều vùng biển đang xu hướng xấu hơn, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
Không khí lạnh yếu dần nên Bắc Bộ tiếp tục không có mưa, nền nhiệt tăng lên 2 độ C so với ngày hôm 14/11, thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29, có nơi trên 29 độ C.
Nhiễu động gió Đông trên cao duy trì cộng ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục gây mưa cho khu vực Trung Trung bộ, các tỉnh Bắc Bộ trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Ngày 14/3, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào buổi sáng và đêm, song nhiệt độ khu vực này tăng thêm khoảng 1-2 độ C.
Các tỉnh tại khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì nhiệt độ đêm và sáng ở mức thấp, từ 16-19 độ C ở khu vực đồng bằng và trung du, và từ 13-15 độ C với các tỉnh vùng núi.
Ngày 8/5, thời tiết Bắc Bộ có sự khác nhau giữa hai phía Đông và Tây, Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trời se lạnh.