Sau đó áp cao lạnh lục địa sẽ suy yếu, di chuyển ra phía đông và biến tínhdần, dòng xiết gió tây cũng suy yếu và nâng trục lên phía bắc nên từ ngày mai(14/12) đến ngày 17/12, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi và rét vào sáng sớm,trưa và chiều trời sẽ giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.
Đến khoảng ngày 18/12, các khu vực trên mới có khả năng chịu ảnh hưởng của mộtđợt không khí lạnh, sau còn được bổ sung thêm trong ngày 21, 22/12.
Các tỉnh nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa,có nơi mưa vừa.
Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 13/12 như sau: PhíaTây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trờirét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C,riêng Điện Biên và Lai Châu 22-25 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đôngcấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi 12-14độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưanhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độC, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.
Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm cómưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ21-24 độ C, có nơi 25-27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, cónơi mưa vừa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệtđộ cao nhất từ 26-29 độ C.
Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệtđộ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Bộ mây thayđổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.