Trốn lệnh truy nã vẫn liên tiếp dùng dao cướp taxi

Mặc dù đang bị truy nã về tội cướp tài sản nhưng Vũ Minh Phương vẫn tiếp tục dùng dao khống chế tài xế taxi để cướp tài sản.
Công an Hà Nội vừa bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã về tội cướp tài sản nhưng vẫn tiếp tục dùng dao khống chế  để trấn lột tài xế taxi.

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Vũ Minh Phương, sinh năm 1992 ở huyện Yên Thế, Bắc Giang, để điều tra làm rõ về tội cướp tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 35 phút ngày 4/5, Phương gọi tổng đài của hãng taxi ABC đi từ Trấn Vũ (Hà Nội) về Yên Thế (Bắc Giang). Lái xe Vũ Mạnh Cường được phân công chở vị khách này.

Đi đến địa phận xã Đào Mỹ, huyện Yên Thế, anh Cường yêu cầu thanh toán tiền cước phí. Bất ngờ, vị khách dí dao bấm vào cổ, khống chế anh Cường, cướp đi điện thoại di động cùng 2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành sàng lọc và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng nghiệp vụ kỹ thuật, cơ quan điều tra phát hiện thủ đoạn gây án của đối tượng trùng khớp với ba vụ cướp tương tự xảy ra trên địa bàn Bắc Giang và Hà Nội. Đối tượng gây án đều chọn huyện Yên Thế làm nơi gây án.

Trên cơ sở này, cơ quan điều tra đã xác định được ổ nhóm tội phạm chuyên cướp tài sản của các tài xế taxi tại Bắc Giang. Hai trong số ba đối tượng trong nhóm đã bị công an huyện Yên Thế bắt giữ, Còn lại Vũ Minh Phương hiện bị truy nã về hành vi cướp tài sản.

Mặc dù đang trốn lệnh truy nã, Phương vẫn tiếp tục gây án. Qua thông tin từ nạn nhân cung cấp về hình xăm bọ cạp và khoanh vùng nơi đối tượng có thể lẩn trốn ở Hà Nội, chiều 7/5 trinh sát đội 8 đã phát hiện và bắt giữ đối tượng ở quận Hai Bà Trưng.

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận vừa gây ra hai vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng hướng điều tra./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục