Trụ sở Cơ quan tình báo Pakistan bị đánh bom

Hơn 40 người bị thương vong trong vụ đánh bom liều chết vào trụ sở Cơ quan tình báo liên quân ở thành phố Peshawar, Pakistan.
Các quan chức an ninh Pakistan cho biết sáng sớm 13/11 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở Cơ quan tình báo liên quân (ISI) ở thành phố Peshawar.

Vụ nổ có sức công phá lớn đã làm sập tòa nhà ba tầng, khiến nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Nhiều phương tiện giao thông gần đó cũng bị phá hủy hoàn toàn. Ít nhất 11 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

ISI là cơ quan tình báo hàng đầu của Pakistan. Cảnh sát thành phố Peshawar cho biết chiếc ôtô chở bom đã đâm thẳng vào cổng chính của tòa nhà. Theo các nhân chứng, tại đây đã xảy ra vụ xả súng trước khi tòa nhà bị đánh bom.

Công tác cứu nạn đang được triển khai, các tuyến giao thông xung quanh trụ sở của ISI đã ngay lập tức được phong tỏa, trong khi các trường học và viện nghiên cứu ở gần đó được lệnh đóng cửa.

Đây là vụ tấn công mới nhất tại Peshawar, thủ phủ của tỉnh Biên giới Tây Bắc Pakistan, kể từ khi chính phủ nước này phát động chiến dịch quy mô lớn tấn công sào huyệt của Al-Qaeda và Taliban ở miền Nam Waziristan tháng 10 vừa qua.

Hồi tháng 5, tòa nhà của ISI ở thành phố Lahore cũng trở thành mục tiêu đánh bom liều chết của phiến quân, khiến 24 người thiệt mạng và một văn phòng cảnh sát bị san phẳng.

Ngay sau vụ nổ trên tại Peshawar, một vụ đánh bom liều chết khác cũng đã được tiến hành nhằm vào Văn phòng cảnh sát ở thị trấn Bannu, miền Tây Bắc Pakistan, khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 12 người bị thương. Văn phòng này cũng bị phá hủy hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục