Trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc 'Miu' hầu tòa

Sáng 16/7, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xử vụ Văn Kính Dương bị truy tố về các tội sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ…

Sáng 16/7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên sơ thẩm xét xử Văn Kính Dương (còn gọi là Hoàng 'Béo'), Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc 'Miu' - người tình của Văn Kính Dương) cùng 8 đồng phạm về các tội sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ...

Đây là lần thứ 2 Văn Kính Dương và các đồng phạm phải hầu tòa.

Tại phiên xử trước, với các hành vi phạm tội các bị cáo đã bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị 6 án tử hình, gồm Văn Kính Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam (anh họ của Dương), Lê Hương Giang, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Nguyễn Đắc Huy; 3 án tù chung thân gồm Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành (anh họ của Dương), Phạm Thị Thu Huyền bị đề nghị tù chung thân; nhẹ nhất là 20 năm tù dành cho Ngọc 'Miu'./.

(Vnews/Vietnam+)