Trưng bày bức tranh “chưa từng được công bố” của Picasso

Bức "Study for Temptation of St Anthony" (1909) chưa từng được công bố của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso đã lần đầu tiên được trưng bày trong triển lãm Picasso on Paper.

Bức "Study for Temptation of St Anthony" (1909) chưa từng được công bố của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso đã lần đầu tiên được trưng bày trong triển lãm Picasso on Paper tại phòng Trưng bày Nghệ thuật Walker ở Liverpool (Anh).

Bức tranh có chữ ký của Picasso và từng thuộc sở hữu của họa sĩ Anh Lucian Freud, được Hội đồng Nghệ thuật Anh tặng cho Bảo tàng Quốc gia Liverpool.

Theo tuyên bố của phòng Trưng bày Nghệ thuật Walker, bức tranh vẽ bằng mực và màu nước trên giấy này là "họa phẩm hiếm có mang đề tài tôn giáo của Picasso."

Bức tranh mô tả "sự cám dỗ siêu nhiên" mà Thánh Anthony (vị thánh Kitô giáo người Ai Cập) phải đối diện trong suốt giai đoạn sống trên sa mạc ở miền Đông Ai Cập.

Trưng bày bức tranh “chưa từng được công bố” của Picasso ảnh 1Bức tranh "Study for Temptation of St Anthony". (Nguồn: BBC)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục