Trưng bày các hiện vật, di sản văn hóa Phật giáo

Hàng nghìn hiện vật, di sản văn hóa Phật giáo đã được giới thiệu với công chúng nhân dịp chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557.
Ngày 17/5, tại Chùa Phật học Xá Lợi, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm Di sản văn hóa mỹ thuật Phật giáo đã khai mạc.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557 và kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chiến tranh.

Triển lãm giới thiệu gần 300 hiện vật với 3 nhóm hiện vật chính gồm pháp tượng, pháp bảo và pháp kỷ.

Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, thành viên Ban tổ chức, triển lãm được tổ chức nhằm đưa di sản đến gần với quần chúng, tạo điều kiện để nhiều người được tận mắt nhìn thấy tôn tượng chư Phật, chư Bồ tát, các Pháp bảo, Pháp khí, các vật phẩm sử dụng trong thờ cúng... theo tín ngưỡng Phật giáo của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ Lý-Trần, Lê-Nguyễn và ở thế kỷ 20.

Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu một số tượng Phật, di sản Phật giáo của các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc...

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Ban tổ chức cũng đã trưng bày bộ sưu tập hình ảnh kỷ niệm 50 năm tín đồ Phật giáo đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo, tự do tín ngưỡng tại miền Nam Việt Nam (1963-2013).

Bên cạnh đó, chương trình triển lãm còn có các hoạt động giới thiệu sách kinh Phật và các ấn phẩm về Phật giáo; tổ chức các buổi thuyết trình về đề tài Tinh thần bất bạo động của Phật giáo, Di sản Phật giáo Việt Nam, Đại nguyện cúng dường của Bồ tát Thích Quảng Đức, Nghi lễ Phật giáo.

Cũng trong dịp này, tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, Ban Văn hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Triển lãm Nghệ thuật văn hóa Phật giáo.

Triễn lãm giới thiệu khoảng 4.000 hiện vật thuộc các thể loại thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh, tem, hoa đất, gốm, ngọc bích, sách Phật giáo.

Đặc biệt, triển lãm lần đầu tiên trưng bày xá-lợi xương của Bồ tát Thích Quảng Đức và một bức tranh vẽ được lấy chất liệu từ máu của các phật tử và tro trắng của Bồ tát Thích Quảng Đức.

Thượng toạ Thích Nhật Từ, Trưởng Ban văn hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết triển lãm còn trưng bày tranh sơn dầu, thủy mặc của các danh họa Trương Văn Ý, Phượng Hồng, Nguyễn Văn Đắc, Xuân Sơn...; ảnh nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia Kim Lan, Tuyết Mai, thư pháp chữ và thư pháp hình của Chính Trung, bộ sưu tập tem Phật giáo lớn nhất từ trước đến nay của nhà sưu tập Nguyễn Đại Hùng Lộc với hơn 420 con tem của 80 nước trên thế giới.

Các cuộc triển lãm trên đều diễn ra từ nay cho đến hết ngày 24/5./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục