Trưng bày hiện vật cổ Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Công chúng tại Séc đặc biệt thích thú với đồ gốm cổ, bộ sưu tập tranh dân gian Đông Hồ, đặc biệt là bản gốc Trống đồng Đông Sơn niên đại 1.000 năm của Việt Nam.

Lần đầu tiên, công chúng tại Cộng hòa Séc được tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật cổ mang đậm bản sắc của dân tộc Việt Nam.

Tối 6/2, tại Nhà triển lãm nghệ thuật quốc gia Praha đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đây là triển lãm lớn đầu tiên giới thiệu về nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, do Nhà sưu tập nghệ thuật phương Đông - Nhà triển lãm nghệ thuật quốc gia Praha, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, tổ chức.

Tiến sỹ Marketa Hanova, Giám đốc Nhà sưu tập nghệ thuật phương Đông - Nhà triển lãm nghệ thuật quốc gia Praha, đã giới thiệu sơ lược về các hiện vật được trưng bày tại triển lãm, được chọn lựa từ hai bộ sưu tập lớn của quốc gia về nghệ thuật châu Á - đó là Nhà triển lãm nghệ thuật quốc gia Praha và Bảo tàng quốc gia các nền văn hóa châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

Bà Hanova nhấn mạnh điều đáng chú ý là một số hiện vật mới được phục chế và lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm này.

Khách tham quan triển lãm đặc biệt hứng thú với một số bức tượng Phật thế kỷ 18-19, bộ sưu tập các bức tranh thuộc dòng tranh dân gian Đông Hồ, nghệ thuật đồ họa và đồ gốm cổ của Việt Nam, đặc biệt là bản gốc Trống đồng Đông Sơn có niên đại khoảng 1.000 năm.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn đánh giá cao việc Nhà sưu tập nghệ thuật phương Đông - Nhà triển lãm nghệ thuật quốc gia Praha có sáng kiến tổ chức cuộc triển lãm, coi đây là một hoạt động thiết thực góp phần đưa nền văn hóa và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với công chúng Séc.

Đại sứ bày tỏ hy vọng qua cuộc triển lãm này, công chúng Séc sẽ có cơ hội hiểu biết thêm về nền văn hóa và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, qua đó càng thêm yêu mến đất nước và con người Việt Nam cần cù sáng tạo và hiếu khách.

Ông Jovan Dezort, nguyên phóng viên thường trú Thông tấn xã Tiệp Khắc tại Việt Nam thời kỳ 1968-1975, cho biết cuộc triển lãm đã mang đến cho công chúng Séc những cảm nhận sâu sắc hơn về những nét độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Ông cũng bày tỏ mong muốn những cuộc triển lãm như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nền văn hóa nói riêng và giữa hai dân tộc Việt Nam và Séc nói chung.

Triển lãm nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc mở cửa đến ngày 11/5. Sự kiện đáng chú ý trong khuôn khổ triển lãm là Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Nhà triển lãm nghệ thuật quốc gia Praha vào 26/4, với điểm nhấn là màn trình diễn của các nghệ nhân Việt Nam tạo hình con rối ngay tại chỗ cho công chúng thưởng lãm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục