Trung Mỹ-Caribe cùng đẩy mạnh hội nhập khu vực

Các nước tại Hội nghị thượng đỉnh Trung Mỹ-Caribe thông qua tuyên bố chung, nhấn mạnh cam kết đẩy mạnh tiến trình hội nhập khu vực.
Mới đây, Hội nghị thượng đỉnh Trung Mỹ và Caribe lần thứ III đã bế mạc tại El Salvador với việc thông qua Tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh cam kết đẩy mạnh tiến trình hội nhập khu vực, đặc biệt là trên lĩnh vực trao đổi thương mại, an ninh và môi trường.

Tại hội nghị diễn ra một ngày, đại diện 23 quốc gia thành viên của hai khối Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA) và Cộng đồng Caribe (CARICOM) đã nhất trí kế hoạch hành động chung trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Hiện buôn bán ma túy, vũ khí và buôn bán người đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa an ninh khu vực, an sinh xã hội và công cuộc phát triển kinh tế-xã hội tại từng quốc gia vùng Trung Mỹ.

Các nước thành viên cũng nhất trí tăng cường sự phối hợp trên các diễn đàn đa phương và trao đổi kinh nghiệm, đào tạo lực lượng đặc nhiệm.

Hội nghị quyết định triển khai hiệp định thương mại toàn khu vực, đẩy mạnh hợp tác kinh tế thông qua các dự án và chương trình cụ thể, phối hợp chặt chẽ trong việc mua sắm thuốc men nhằm đối phó với dịch bệnh, thông qua sáng kiến của Panama thành lập một trung tâm hậu cần khu vực nhằm tạo ra cơ chế ứng phó nhanh trước bất cứ thảm họa nào tại khu vực.

Ngoài ra, hội nghị lập kế hoạch hành động chung nhằm loại trừ việc đánh bắt bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng thống El Salvador Mauricio Funes, Chủ tịch luân phiên SICA nhấn mạnh, hội nhập khu vực đã trở thành một sự cần thiết lịch sử trước tình hình thế giới ngày càng phức tạp và bị đe dọa hơn bao giờ hết với một cuộc suy thoái kinh tế thế giới đang đến gần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục