Trung Quốc, Afghanistan, Pakistan nhất trí tăng cường hợp tác 3 bên

Trung Quốc-Afghanistan-Pakistan nhất trí tận dụng cuộc đối thoại cấp ngoại trưởng cũng như các cơ chế liên quan nhằm tăng cường phối hợp và liên lạc trong việc lên kế hoạch và thúc đẩy hợp tác 3 bên.
Trung Quốc, Afghanistan, Pakistan nhất trí tăng cường hợp tác 3 bên ảnh 1(Nguồn: EPA)

Tại cuộc đối thoại cấp ngoại trưởng diễn ra tại thủ đô Kabul, Afghanistan, Pakistan và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy hợp tác 3 bên.

Phát biểu với báo giới sau khi tham dự Đối thoại Ngoại trưởng Afghanistan-Pakistan-Trung Quốc lần thứ hai, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết 3 nước đã nhất trí tận dụng cuộc đối thoại cấp ngoại trưởng cũng như các cơ chế liên quan nhằm tăng cường phối hợp và liên lạc trong việc lên kế hoạch và thúc đẩy hợp tác 3 bên trong nhiều lĩnh vực.

Đối với tiến trình hòa giải Afghanistan, các nước bày tỏ sự sẵn sàng tăng cường phối hợp và thúc đẩy để Taliban sớm quay trở lại bàn đàm phán. Afghanistan sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy kế hoạch hòa bình cũng như nối lại các cuộc hòa đàm.

[Trung Quốc cam kết giúp Afghanistan và Pakistan giải quyết bất đồng]

Bên cạnh đó, Afghanistan, Pakistan và Trung Quốc còn cam kết thực thi Bản ghi nhớ (MoU) vừa ký kết về chống khủng bố, tăng cường đối thoại về các chính sách cũng như thúc đẩy hợp tác chống khủng bố.

Afghanistan và Pakistan nhất trí cải thiện quan hệ song phương, thực thi Kế hoạch hành động vì hòa bình và đoàn kết Afghanistan và Pakistan, thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và an ninh; giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn hữu nghị và quản lý hợp lý các bất đồng nhất thời, tránh để ảnh hưởng đến việc cải thiện quan hệ song phương.

Đối thoại Ngoại trưởng Afghanistan-Pakistan-Trung Quốc là cơ chế được 3 nước đưa ra hồi năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục