Trung Quốc cam kết giúp Afghanistan và Pakistan giải quyết bất đồng

Trung Quốc cam kết giúp Afghanistan và Pakistan vượt qua những ngờ vực giữa hai bên khi các quan chức 3 nước gặp nhau tại vòng ngoại giao mới nhất nhằm mở ra đàm phán với phiến quân Taliban.
Trung Quốc cam kết giúp Afghanistan và Pakistan giải quyết bất đồng ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 15/12, Trung Quốc đã cam kết giúp Afghanistan và Pakistan vượt qua những ngờ vực giữa hai bên, khi mà các quan chức 3 nước gặp nhau tại vòng ngoại giao mới nhất nhằm mở ra đàm phán với phiến quân Taliban, chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan.

Vào thời điểm Mỹ đang tìm kiếm sự trợ giúp từ Pakistan đối với cuộc hòa đàm đang suy yếu ở Afghanistan, Trung Quốc, một đồng minh thân cận của Pakistan, mới đây đã tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị với Afghanistan và đang sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để đưa hai quốc gia láng giềng tại Nam Á xích lại gần nhau hơn.

[Mỹ tìm kiếm thỏa thuận chính trị giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban]

Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp các ngoại trưởng của Afghanistan và Pakistan tại Kabul nhằm đưa vào hoạt động bản ghi nhớ về hợp tác an ninh cũng như trợ giúp các nỗ lực của Afghanistan mở ra đàm phán với Taliban.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định: "Trung Quốc tán thành điều này và sẵn sàng ủng hộ cũng như trợ giúp Pakistan và Afghanistan củng cố quan hệ."

Cuộc gặp là dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc ngày càng tăng cường ảnh hưởng tại khu vực, nơi Bắc Kinh đã đầu tư ồ ạt vào Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), một phần quan trọng của sáng kiến Vành đai và Con đường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục