Trung Quốc bàn giao tàu khu trục cho Pakistan

Trung Quốc đã chuyển giao cho Pakistan tàu khu trục F-22P đầu tiên trong loạt 4 tàu mà nước này đặt mua theo hợp đồng ký năm 2005.
Người phát ngôn của Hải quân Pakistan, Thiếu tướng Shakeel Ahmed cho biết Trung Quốc đã chuyển giao cho nước này tàu khu trục F-22P hiện đại đầu tiên trong loạt 4 tàu đặt mua theo hợp đồng ký năm 2005.

Theo hợp đồng được ký giữa Bắc Kinh và Islamabad tháng 4/2005, Pakistan mua của Trung Quốc bốn tàu khu trục F-22P. Các tàu này sẽ được trang bị trực thăng chống tàu ngầm, tên lửa đất đối đất, đất đối không, cũng như các hệ thống vũ khí khác.

Thiếu tướng Shakeel Ahmed cho biết chiếc đầu tiên trong số này đã được bàn giao ngày 30/7.

Theo ông Ahmed, các tàu khu trục này không chỉ tăng cường khả năng chiến đấu của Hải quân Pakistan mà còn thúc đẩy  sự phát triển của ngành đóng tàu nước này.

Trong thỏa thuận, Bắc Kinh cũng đồng ý chuyển giao công nghệ đóng tàu cho Islamabad. Vì vậy, chiếc tàu khu trục thứ tư sẽ được đóng tại cảng Karachi của Pakistan vào năm 2013.

Đây là lần đầu tiên Pakistan đặt mua thiết bị quân sự quan trọng của Trung Quốc, thay vì mua của các nước phương Tây như trước đây./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục