Các đối tượng bị bắt gồm nhân viên của Trung tâm ung thư Rujin-AmMed, nơibán thuốc Avastin giả cho bệnh nhân, và một số nhân viên bán dược phẩm khác.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm ung thư Rujin-AmMed đã bị đóng cửa.Máy tính, kho chứa thuốc và các thiết bị có liên quan khác của Trung tâm đượcniêm phong để điều tra.
Kết quả điều tra của Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Thượng Hải cho thấyloại thuốc Avastin được bán cho bệnh nhân là thuốc giả có dán nhãn hiệu của Côngty dược phẩm Roche với ký hiệu lô hàng B6001B01.
Bệnh nhân mua thuốc trực tiếp từ Trung tâm Rujin-AmMed mang vào bệnh việnđể tiêm. Avastin là loại thuốc điều trị bệnh ung thư, tiểu đường và một số bệnhvề mắt.
Loại thuốc này được sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện Trung Quốc mặc dùchưa được nhà chức trách phê chuẩn.
Đến nay, hầu hết số bệnh nhân bị phản ứng phụ sức khỏe đã bình phục, chỉcòn 6 trường hợp tiếp tục điều trị./.