Trung Quốc bắt đầu cho phép các đoàn du lịch tới Hàn Quốc

Chính phủ Trung Quốc đã cho phép các đoàn du lịch tại khu vực Vũ Hán được tới Hàn Quốc do đã giải tỏa được bất đồng xung quanh việc Seoul chấp thuận cho Mỹ lắp đặt THAAD tại Hàn Quốc.
Trung Quốc bắt đầu cho phép các đoàn du lịch tới Hàn Quốc ảnh 1Khách du lịch Trung Quốc. (Nguồn: scmp.com)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 3/5 đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đã cho phép các đoàn du lịch tại khu vực Vũ Hán được tới Hàn Quốc do đã giải tỏa được bất đồng xung quanh việc Seoul chấp thuận cho Mỹ lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Hồi tháng 3 năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cấm tất cả các đoàn khách du lịch tới Hàn Quốc nhằm trả đũa việc chính quyền Seoul đồng ý để Mỹ triển khai lắp đặt hệ thống THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc.

[Hàn Quốc đề xuất nguyên tắc thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc]

Trung Quốc luôn phản đối mạnh mẽ vì cho rằng hệ thống rađa của THAAD có thể giám sát các hoạt động quân sự của Trung Quốc, xâm hại nghiêm trọng lợi ích an ninh quốc gia của nước này.

Ngành du lịch Hàn Quốc từng chịu thiệt hại lớn, đặc biệt là các cửa hàng bán đồ miễn thuế, do Trung Quốc cấm công dân nước này đi du lịch Hàn Quốc.

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục du lịch Hàn Quốc, trong tổng lượng khách nước ngoài đến Hàn Quốc có tới hơn một nửa là du khách Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục